Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố vụ trốn thuế tại hệ thống nhà thuốc Sơn Minh

09:01, 28/01/2021

(ĐN) - Ngày 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại hệ thống nhà thuốc Sơn Minh, Sỹ Mẫn (thuộc Công ty TNHH Sơn Minh).

 

(ĐN) - Ngày 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại hệ thống nhà thuốc Sơn Minh, Sỹ Mẫn (thuộc Công ty TNHH Sơn Minh).

Lực lượng công an kiểm tra bên trong cơ sở Nhà thuốc Sơn Minh.
Lực lượng công an kiểm tra bên trong cơ sở Nhà thuốc Sơn Minh.

Theo cơ quan công an, sự việc trên được phát hiện tại 3 nhà thuốc: Mẫn Sơn Minh (đóng tại số 135-137, đường Phan Đình Phùng, TP.Biên Hòa); Sỹ Mẫn (đóng tại số 136 đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa) và Công ty TNHH Sơn Minh (số 160 đường Phan Đình Phùng, TP.Biên Hòa).

Theo thông tin từ Công an tỉnh, ngày 4-12-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, một lượng lớn thuốc chữa bệnh cho người, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ nhà thuốc đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến các lô hàng này.

Sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã tạm giữ 220 thùng gồm: thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát trật tự hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình kiểm tra hệ thống nhà thuốc.
Lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát trật tự hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình kiểm tra hệ thống nhà thuốc.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, từ phản ảnh của người dân về một số nhà thuốc trên địa bàn TP.Biên Hòa có bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu sai phạm trên lĩnh vực này.

Bước đầu, quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, các nhà thuốc nói trên có dấu hiệu trốn thuế nên đã khởi tố vụ án để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó tại cuộc họp báo do UBND tỉnh tổ chức, đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, quá trình kiểm tra, khám xét tại các nhà thuốc nói trên, Công an tỉnh đã huy động thêm lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự và công an địa phương để hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông vì các cơ sở này đều nằm ở những vị trí trung tâm, có rất đông người dân qua lại. Bên cạnh đó, các lực lượng hỗ trợ sẽ đảm bảo cho việc kiểm tra, khám xét được thực hiện an toàn, theo đúng quy định pháp luật.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích