Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng tổ chức hội hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực

02:01, 07/01/2021

(ĐN)- Ngày 7-1, tại Nhà hàng Sen Vàng (TP.Biên Hòa) đã diễn ra Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025,...

(ĐN)- Ngày 7-1, tại Nhà hàng Sen Vàng đã diễn ra Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chủ đề: “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả trong tổ chức và hoạt động Hội”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tham dự đại hội có Tổng thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan Nguyễn Viết Loan; Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Apirat Sugondhabhirom; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo; Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh; Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy, cùng 250 đại biểu là hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh, lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM…

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan là hai nước thành viên của ASEAN. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời. Mối quan hệ hai nước càng trở nên khắng khít hơn khi Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ ngày 6-8-1976 và hai bên chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6-2013. Qua đó, các thành tựu hai bên đạt được trên nhiều lĩnh vực đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác của hai nước đi vào chiều sâu.

Để hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh thực sự trở thành cầu nối quan trọng về hữu nghị, xây dựng mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai với các địa phương Thái Lan nói riêng, đồng chí Thái Bảo yêu cầu Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: bám sát chủ trương định hướng công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và của tỉnh để triển khai thực hiện các sự kiện có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa và các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tặng bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tặng bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020

Xây dựng phát triển các chi hội, liên chi hội trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giới thiệu, cung cấp thông tin cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa truyền thống và những thành tựu phát triển đất nước của nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan. Vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và đóng góp hiệu quả vào các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh, đồng thời thiết lập các mối quan hệ hợp tác song phương với các tổ chức nhân dân các địa phương Thái Lan trong thời gian tới…

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nguyễn Văn Thắng, ngay sau khi thành lập, Hội hữu nghị Việt - Thái Lan tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động trong thực hiện vai trò là cầu nối, thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Thái Lan, với Tổng lãnh sự Thái Lan, các doanh nghiệp Thái Lan đang hợp tác đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.  Nhờ vậy mà 5 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh đã trở thành nơi kết nối của 150 hội viên. Cùng với đó, Hội còn thúc đẩy giao lưu nhân dân Đồng Nai với nhân dân Thái Lan, giao lưu cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan các tỉnh, thành.  

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 23 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tặng bằng khen cho 14 cá nhân, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 cá nhân, tập thể và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng giấy khen cho 8 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Văn Truyên

Tin xem nhiều