Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt hai đối tượng cướp giật dây chuyền

10:01, 27/01/2021

(ĐN)- Ngày 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và Đồng Khánh Luân (27 tuổi, ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

(ĐN)- Ngày 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và Đồng Khánh Luân (27 tuổi, ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng bị công an khống chế sau khi thực hiện vụ cướp giật. Ảnh: CABH
Hai đối tượng (ảnh nhỏ) bị công an khống chế sau khi thực hiện vụ cướp giật (ảnh lớn). Ảnh: CABH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 25-1, Đồng Khánh Luân dùng xe máy 60F2-450.71 chở Lê Văn Hùng đi trên đường Phạm Văn Thuận để tìm người sơ hở cướp giật tài sản. Khi đến đoạn thuộc KP.2, P.Bình Đa, hai đối tượng phát hiện chị N.T.T.D. (ngụ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đang dừng xe máy bên lề đường để nghe điện thoại nên Luân đã áp sát để Hùng ngồi sau giật sợi dây chuyền trên cổ chị D.

Sau khi giật được tài sản, Luân tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay lúc này, đại úy Nguyễn Tất Thái Bình (công tác tại Công an P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) cũng vừa đi đến phát hiện sự việc nên đã phóng xe đuổi theo hai đối tượng trên.

Đuổi được một đoạn ngắn thì đại úy Bình bám kịp và dùng chân đạp ngã xe và cùng với một số người dân đi đường khống chế cả hai đối tượng, lấy lại tài sản cho chị D. Các đối tượng sau đó được giao cho Công an P.Bình Đa lập hồ sơ xử lý.

Quá trình điều tra, xác minh tại cơ quan công an, các đối tượng còn khai nhận ngoài vụ việc nói trên, trước đó 2 đối tượng này còn thực hiện ít nhất 3 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường trên địa bàn TP.Biên Hòa. Hiện Công an TP.Biên Hòa tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

T.D

Tin xem nhiều