Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 29-12-2020

10:12, 28/12/2020

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; doanh nghiệp gặp khó về mặt bằng sản xuất; tình trạng thiếu giáo viên tại nhiều địa phương trong tỉnh; những quy định mới trong thi hành Luật đất đai; ý nghĩa và hiệu quả từ chương trình Tặng thẻ bảo hiểm y tế… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4113 ra ngày 29-12-2020.

Bìa số báo ra ngày 29-12
Bìa số báo ra ngày 29-12

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; doanh nghiệp gặp khó về mặt bằng sản xuất; tình trạng thiếu giáo viên tại nhiều địa phương trong tỉnh; những quy định mới trong thi hành Luật đất đai; ý nghĩa và hiệu quả từ chương trình Tặng thẻ bảo hiểm y tế… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4113 ra ngày 29-12-2020.

* Đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã khai mạc sáng 28-12. Hội nghị không chỉ là để đánh giá, tổng kết năm 2020 mà còn là dịp nhìn lại cả chặng đường 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, bàn về những cơ hội, thách thức và đề ra giải pháp chủ yếu cho các năm tiếp theo.

* Thay đổi tư duy sản xuất, đưa nông nghiệp vượt lên

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngành Nông nghiệp phải tiếp tục phát triển trên tinh thần “biến nguy thành cơ”. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ở việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp.

* Doanh nghiệp gặp khó với mặt bằng sản xuất

Giá đất càng ngày càng tăng cao trong khi nguồn lực tài chính có hạn, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt bằng sản xuất. Thiếu mặt bằng sản xuất khiến doanh nghiệp mất đi những cơ hội để mở rộng quy mô nhà xưởng, xây dựng chiến lược phát triển.

* Nỗ lực phát huy vai trò người đại biểu của nhân dân

Thời gian qua, ý thức được trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cũng như với cử tri cả nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã đề cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

* Thiếu giáo viên hay thiếu cơ chế, chính sách?

Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đang rơi vào tình trạng thiếu giáo viên, nhu cầu tuyển dụng nhiều, nhất là với giáo viên bậc mầm non và nhiều môn học của bậc tiểu học và THCS. Một số địa phương đã tìm cách liên kết với một số trường đại học sư phạm để đào tạo nhưng hiệu quả không cao vì chế độ, chính sách dành cho giáo viên còn nhiều bấp cập.

* Nhiều quy định mới trong thi hành Luật Đất đai

Ngày 18-12-2020, Chính Phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (gọi tắt là Nghị định 148) có hiệu lực từ ngày 8-2-2021. Đặc biệt, nghị định này đã bổ sung nhiều quy định mới về: giao đất, cho thuê đất, hỗ trợ cho thuê đất khi bị thu hồi mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất...

* Chương trình Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn và thiết thực

Đồng Nai là một trong 8 tỉnh trong cả nước được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chọn thực hiện chương trình Tặng thẻ bảo hiểm y tế, chia sẻ yêu thương cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Đồng Nai đã tặng gần 1,8 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều gấp 6 lần so với “chỉ tiêu” được giao.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều