Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng toàn diện

07:12, 24/12/2020

(ĐN) - Chiều 24-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi

 

(ĐN) - Chiều 24-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, năm 2020, ngành nông nghiệp đối diện với khó khăn chưa từng thấy. Ngoài đại dịch Covid - 19, thiên tai, hạn mặn lịch sử hơn hẳn mọi năm, tình hình dịch bệnh nguy hiểm cấp độ khu vực và toàn cầu có nguy cơ bùng nổ, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp như: dịch tả heo châu Phi, dịch khảm lá sắn, sâu keo mùa thu…

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực vượt khó, sáng tạo của toàn ngành và khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội, nên năm 2020, ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao. Kết quả tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 2,65%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,2 tỷ USD; trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt xa so với mục tiêu đề ra…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong bối cảnh khó khăn chồng chất, đây vẫn là năm thành công với nhiều điểm sáng toàn diện của ngành nông nghiệp; đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm của 100 triệu dân; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vẫn đạt kỷ lục cao; đóng góp trên 10 tỷ USD vào xuất siêu cho nền kinh tế nước ta.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, hạn mặn, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo…Công nghiệp chế biến nông sản được đẩy mạnh, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, nhất là ứng dụng công nghiệ cao, công nghệ 4.0 theo chuỗi liên kết. Các doanh nghiệp lớn trong ngành nông nghiệp đều hết sức thành công, ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu, nòng cốt trong phát triển sản xuất…

Tuy nhiên, ngành vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa thực sự bền vững; cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp còn hạn chế; vấn đề môi trường nông thôn; thu nhập và đời sống người dân nông thôn vẫn còn thấp so với khu vực thành thị; năng suất lao động nông nghiệp còn thấp; dự báo cung cầu còn yếu...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh việc chú trọng xây dựng và gỡ vướng về mặt thể chế từ đất đai, tín dụng, thị trường… để ngành nông nghiệp tiếp tục vươn lên, tạo nên những kỳ tích mới trong giai đoạn hội nhập, nhất là chú trọng những thể chế quản lý tốt đầu vào và đầu ra trong phát triển nông nghiệp như: kiểm soát phân bón, thuốc trừ sâu, phát triển hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ... Thu hút mạnh mẽ hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. 

Các địa phương, những hộ sản xuất nông nghiệp cần chú trọng hơn nữa thị trường trong nước trên tinh thần đưa hàng hóa từ nông thôn lên thành thị, dân thành thị tiêu thụ hàng nông thôn, chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều