Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Từ thiện tỉnh quyên góp hơn 2,2, tỷ đồng cứu trợ các tỉnh miền Trung

03:12, 02/12/2020

(ĐN)- Ngày 2-12, tại Chùa Đại Giác (phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Hội Từ thiện tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung.

(ĐN)- Ngày 2-12, tại Chùa Đại Giác (phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Hội Từ thiện tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Hội Từ thiện tỉnh thực hiện vận chuyển hàng cứu trợ để chuẩn bị lên đường đến trao cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Ảnh: Văn Truyên
Hội Từ thiện tỉnh thực hiện vận chuyển hàng cứu trợ để chuẩn bị lên đường đến trao cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Ảnh: Văn Truyên

Theo Phó chủ tịch thường trực Hội Từ thiện tỉnh Lê Vũ Liên Thanh, sau gần 2 tháng phát động quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, Hội Từ thiện tỉnh đã tiếp nhận được hơn 2,2 tỷ đồng (tiền mặt và hàng) do các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo đóng góp. Ngay sau hội nghị, ngày 3-12, đoàn cứu trợ của Hội Từ thiện tỉnh sẽ lên đường đưa tiền, hàng đến với đồng bào các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Đến dự và phát biểu với đoàn cứu trợ của Hội Từ thiện tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung lưu ý, công tác cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là việc làm nhân văn và mang giá trị cao đẹp. Thời gian qua, nhiều tổ chức trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện hoạt động này. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia cứu trợ, Hội Từ thiện tỉnh cần đảm bảo an toàn cho thành viên trong đoàn. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội phải tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Văn Truyên

Tin xem nhiều