Báo Đồng Nai điện tử
En

Cả 3 bệnh nhân Covid-19 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

04:12, 28/12/2020

(ĐN) - Chiều 28-12, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Nai Lương Văn Châu cho biết, cả 3 bệnh nhân Covid-19 (công dân Việt Nam nhập cảnh từ Pháp ngày 30-11, được đưa đi cách ly ngay tại khu cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II) đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau 28 ngày được cách ly, điều trị.

 

(ĐN) - Chiều 28-12, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Nai Lương Văn Châu cho biết, cả 3 bệnh nhân Covid-19 (công dân Việt Nam nhập cảnh từ Pháp ngày 30-11, được đưa đi cách ly ngay tại khu cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II) đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau 28 ngày được cách ly, điều trị.

Khu cách ly Bệnh viện Phổi Đồng Nai.
Khu cách ly Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Theo đó, bệnh nhân nữ  N.T.T, sinh năm 1956, quê TP.Đà Nẵng đã có kết quả nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, được công bố khỏi bệnh và đến ngày 31-12 sẽ được xuất viện trở về địa phương. Còn bệnh nhân nam B.Q.K., sinh năm 1966, quê tỉnh Hà Nam cũng đã 3 lần có kết quả âm tính và bệnh nhân nam N.V.Đ., sinh năm 1955, quê tỉnh Bắc Ninh đã 2 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo BS Châu, trong ngày 28-12, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp nam, ngụ tại TP.HCM, làm việc ở H.Nhơn Trạch nghi là đối tượng F1 của 1 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM (nhập cảnh trái phép từ Campuchia).

Tính đến ngày 28-12, toàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 5 trường hợp đã khỏi bệnh, 2 trường hợp đã có kết quả nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2. Các cơ sở xét nghiệm của tỉnh đã thực hiện xét nghiệm hơn 12 ngàn mẫu bệnh phẩm. Tổng số người thuộc diện cách ly tập trung là hơn 4,2 ngàn người, trong đó có hơn 3,8 ngàn người đã hoàn thành thời gian cách ly theo yêu cầu.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều