Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng 820 phần quà cứu trợ bão lũ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

06:11, 20/11/2020

(ĐN)- Chiều 20-11, Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Công ty CP TaeKwang Vina (KCN Biên Hòa II) đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 820 phần quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tham gia cứu trợ đợt này có Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nông Văn Dũng.

(ĐN)- Chiều 20-11, Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Công ty CP TaeKwang Vina (KCN Biên Hòa II) đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 820 phần quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tham gia cứu trợ đợt này có Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nông Văn Dũng.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP TaeKwang Vina tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP TaeKwang Vina tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tại TX. Hương Thủy, nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Đoàn đã tặng 320 phần quà cho các giảo viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt (trong đó, 300 phần của Công ty TaeKwang Vina và 20 phần của Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai).

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm, tặng 300 phần quà cho người dân P. Thủy Lương và 200 phần quà cho người dân P. Thủy Tân (cùng thuộc TX. Hương Thủy). Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt. Đoàn đã đến thăm một gia đình thuộc diện nghèo khó tại TP. Huế và hỗ trợ 5 triệu đồng để Hội CTĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế xây nhà vệ sinh bảo vệ sức khỏe cho gia đình nghèo này. Tổng giá trị cứu trợ tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 415 triệu đồng.

Ông Nông Văn Dũng, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người dân P. Thủy Lương, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Ông Nông Văn Dũng, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người dân P. Thủy Lương, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng trực tiếp bão số 5, bão số 9, đặc biệt từ ngày 6-10 đến ngày 22-10 tại Thừa Thiên -Huế mưa rất to trên diện rộng và tạo thành một đợt lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, tính mạng của nhân dân.

Cụ thể, có 47 người chết và mất tích, 142 người bị thương, trên 28 ngàn căn căn nhà bị sập, ngập, tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, hàng ngàn héc ta nuôi trồng thủy sản, hoa màu, cây lâm nghiệp, cây ăn trái bị hư hỏng; hơn 57 ngàn con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều điểm giao thông, trường học... bị ngập, sạt lở gây hư hỏng nặng.

Đoàn tặng quà cho người dân P. Thủy Tân, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Đoàn tặng quà cho người dân P. Thủy Tân, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Riêng cơn bão số 13 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế không có người chết, bị thương nhưng cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Cụ thể, toàn tỉnh có gần 4.700 căn nhà bị tốc mái, sập; 909 căn nhà bị ngập sâu trong nước; gần 100 ha rừng trồng bị đổ gãy.

Tổng giá trị thiệt hại của các đợt thiên tai vừa qua tỉnh Thừa Thiên - Huế  ước tính hơn 2.000 tỷ đồng. Việc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cần tiến hành trong thời gian rất dài và nguồn lực để thực hiện rất lớn, vượt ngoài khả năng cân đối của địa phương. Vì vậy, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ quan tâm, có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Đại diện Hội CTĐ TX Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) trao bảng Tri ân tấm lòng vàng” đối với Công ty CP TaeKwang Vina đã tặng 820 phần quà cho bà con bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn
Đại diện Hội CTĐ TX Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) trao bảng Tri ân tấm lòng vàng” đối với Công ty CP TaeKwang Vina đã tặng 820 phần quà cho bà con bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn

Sau Thừa Thiên - Huế, đoàn Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tiếp tục đến tỉnh Quảng Trị để thăm hỏi, động viên và trao tặng 800 phần quà cho người dân, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bão lũ.  

Tin, ảnh: Thành Nhân

Tin xem nhiều