Báo Đồng Nai điện tử
En

Đăng tin không có căn cứ lên Facebook cá nhân, một người bị cảnh cáo, nhắc nhở

04:08, 29/08/2020

(ĐN)- Ngày 29-8, Công an huyện Thống Nhất cho biết, vừa mời bà T.T.T.N, sinh năm 1987, ngụ ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm lên làm việc; đồng thời cảnh cáo nhắc nhở việc đăng tải thông tin không có căn cứ, cơ sở trên tài khoản Facebook cá nhân.

(ĐN)- Ngày 29-8, Công an huyện Thống Nhất cho biết, vừa mời bà T.T.T.N, sinh năm 1987, ngụ ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm lên làm việc; đồng thời cảnh cáo nhắc nhở việc đăng tải thông tin không có căn cứ, cơ sở trên tài khoản Facebook cá nhân.

 Công an H. Thống Nhất làm việc với bà L và bà T.T.T.N
Công an huyện Thống Nhất làm việc với bà L và bà T.T.T.N

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 21-8, Công an huyện Thống Nhất tiếp nhận đơn tố giác bà T.T.T.N đã đăng lên Facebook cá nhân của bà một bài viết có nội dung cảnh báo mọi người về quán ăn của bà N.T.L (sinh năm 1986, ấp Nguyễn Huệ 2, X.Quang Trung) bán đồ ăn thừa cho khách hàng. Từ đơn tố cáo, Công an huyện đã vào cuộc xác minh và mời  bà T.T.T.N lên làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện công an huyện cho bà T.T.T.N biết, việc đăng tải những nội dung sai sự thật để xúc phạm danh dự, uy tín của người khác là vi phạm vào khoản a, điểm 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Sau khi làm việc, bà T.T.T.N đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do bực tức nhất thời, không lường trước được hậu quả nên bà T.T.T.N đưa nội dung này lên facebook cá nhân. Bà N. sau đó cũng đã tự nguyện tháo gỡ bài và đăng bài đính chính trên Facebook cá nhân của mình. Còn bà L., chủ quán ăn thì cho biết, việc bà N. đăng nội dung sai sự thật lên trang Facebook cá nhân đã làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự, cũng như thu nhập của quán.

Xét thấy hành vi của bà T.T.T.N mới vi phạm lần đầu và sau khi hòa giải, các bên đã thống nhất tự giải quyết tốt, nên Công an huyện chỉ cảnh cáo, nhắc nhở và yêu cầu bà T.T.T.N cam kết không được tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trọng Nhất

 

 


 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích