Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 20-6-2020

11:06, 19/06/2020

Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Chung tay phát triển sản xuất đề cao tiêu chí môi trường; Người tiêu dùng cũng có "trách nhiệm" lớn; Xử lý nghiêm "nạn" phân lô, bán nền; Tìm giải pháp đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư; Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng: Băn khoăn chọn ngành; Những người viết kịch không chuyên; Phải có giấy phép lái xe mới được điều khiển xe đạp điện; Phóng sự truyền hình: 320 người rời khỏi khu cách ly... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3921 ra ngày 20-6-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Chung tay phát triển sản xuất đề cao tiêu chí môi trường; Người tiêu dùng cũng có “trách nhiệm” lớn; Xử lý nghiêm “nạn” phân lô, bán nền; Tìm giải pháp đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư; Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng: Băn khoăn chọn ngành; Những người viết kịch không chuyên; Phải có giấy phép lái xe mới được điều khiển xe đạp điện; Phóng sự truyền hình: 320 người rời khỏi khu cách ly... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3921 ra ngày 20-6-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Chiều 19-6, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc Kỳ họp thứ 9 sau 19 ngày làm việc (hai đợt họp: trực tuyến và tập trung). Tham dự phiên bế mạc có: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

* Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Sáng 19-6, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 - 21-4-2020); 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020)...

* Chung tay phát triển sản xuất đề cao tiêu chí môi trường

Đề cao tiêu chí bảo vệ môi trường trong mọi quy trình sản xuất đang là xu hướng được nhiều doanh nghiệp (DN), người tiêu dùng và cộng đồng xã hội quan tâm. Không chỉ tạo ra sản phẩm, thói quen tốt cho sức khỏe, sản xuất và tiêu dùng xanh còn góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường sống, hướng đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

* Người tiêu dùng cũng có “trách nhiệm” lớn

Có thể thấy rằng, để sản xuất đề cao các tiêu chí bảo vệ môi trường trở thành tất yếu, ngoài những công cụ hỗ trợ đắc lực từ phía Nhà nước, cơ quan quản lý; sự chủ động cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ, cần sự cộng đồng trách nhiệm của xã hội và đặc biệt là thay đổi thói quen tiêu dùng, chú trọng việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường của người tiêu dùng.

* Xử lý nghiêm “nạn” phân lô, bán nền

Dù tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giảm so với những năm trước, nhưng ở một số địa bàn “nóng” về đất đai, tình trạng này vẫn còn xảy ra. Mới đây, UBND tỉnh lại tiếp tục chỉ đạo các địa phương siết chặt quản lý đất đai, hạn chế hết mức có thể tình trạng phân lô bán nền trái phép.

* Tìm giải pháp đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư

Hàng loạt khó khăn phát sinh khiến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh gặp khó.

* Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng: Băn khoăn chọn ngành

Đến hết ngày 30-6, học sinh lớp 12 sẽ phải hoàn tất đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng. Dù đã có định hướng chọn ngành nghề nhưng hiện nay các em vẫn còn nhiều băn khoăn.

* Những người viết kịch không chuyên

Mô hình tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng dân cư qua hình thức sân khấu hóa bằng tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui… được triển khai và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đa số các kịch bản tuyên truyền đều do cán bộ văn hóa cơ sở thực hiện.

* Phải có giấy phép lái xe mới được điều khiển xe đạp điện

So với luật hiện hành, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có nhiều quy định mới. Trong đó, bổ sung quy định người điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3 hoặc phương tiện có công suất động cơ điện không vượt quá 4kW bắt buộc phải có giấy phép lái xe (GPLX) hạng A0.

* Phóng sự truyền hình: 320 người rời khỏi khu cách ly xem tại ĐÂY

Sáng 19-6, 320 người tại 2 khu cách ly là Bệnh viện Phổi tỉnh và trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6 (tại xã An Phước, huyện Long Thành) đã rời khỏi khu cách ly, về nhà sau 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

 

Tin xem nhiều