Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 14-4-2020

10:04, 13/04/2020

Đồng Nai gấp rút thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; các doanh nghiệp duy trì sản xuất, chờ phục hồi sau dịch Covid-19; những nỗ lực giữ chân người lao động trong mùa dịch; phóng sự truyền hình về 3 cơ sở xét nghiệm Covid-19 của Đồng Nai… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3856 ra ngày 14-4-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 14-4
Bìa số báo ra ngày 14-4

Đồng Nai gấp rút thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; các doanh nghiệp duy trì sản xuất, chờ phục hồi sau dịch Covid-19; những nỗ lực giữ chân người lao động trong mùa dịch; phóng sự truyền hình về 3 cơ sở xét nghiệm Covid-19 của Đồng Nai… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3856 ra ngày 14-4-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Nhanh chóng hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Hiện tại, các huyện và 2 thành phố của tỉnh đang gấp rút thực hiện quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2021-2030 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10-2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Nếu chậm trễ, đầu năm 2021 mà vẫn chưa có quy hoạch sử dụng đất, các dự án trên địa bàn tỉnh sẽ phải tạm dừng.

* Duy trì sản xuất, chuẩn bị “hồi phục” sau dịch bệnh Covid-19

Qua rà soát của các sở, ngành, Đồng Nai có khoảng 200 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong đó, hàng hóa xuất sang nhiều thị trường bị hạn chế, hiện các DN đang cố gắng duy trì sản xuất đợi qua dịch sẽ “hồi phục” và tăng tốc.

* Xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc: Kỳ vọng khởi sắc trở lại

Thời gian qua, việc xuất khẩu nông sản, đặc biệt là trái cây tươi sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên gần đây, Trung Quốc đã mở cửa nhập khẩu nông sản trở lại. Dự báo, hoạt động xuất khẩu nông sản vào nước này sẽ phục hồi dần vào thời gian tới. Dù vậy, việc xuất khẩu nông sản, trái cây tươi vẫn nhiều rủi ro do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

* Nỗ lực “giữ chân” người lao động trong đại dịch Covid-19

Trước khó khăn do đại dịch Covid-19, trong khi một số doanh nghiệp chọn giải pháp cắt giảm lao động nhằm giảm bớt chi phí, xác định nguy cơ thiếu hụt lao động trong tương lai, nhiều doanh nghiệp lại đang rất nỗ lực “giữ chân” người lao động bằng việc thực hiện các giải pháp sắp xếp lại lao động, giãn việc, tận dụng cơ hội để kinh doanh các sản phẩm khác… nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động.

* Hoạt động trở lại, bến phà phải đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19

Từ ngày 1-4, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Đồng Nai cho tạm dừng hoạt động các bến phà, đò. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, công nhân đi lại nên Sở Giao thông - vận tải đã chấp thuận cho các bến đò, phà trên địa bàn hoạt động trở lại từ ngày 7-4.

* Rắc rối chuyện đòi lại đất đã cho hoặc cho mượn

Nhiều trường hợp cho người khác mượn đất để ở hoặc làm đường đi nhưng chỉ nói miệng, không có giấy tờ làm bằng chứng. Đến khi mối quan hệ bất hòa, chủ đất đổi ý không muốn cho hoặc người mượn đất không muốn trả, giữa hai bên rất dễ xảy ra tranh chấp.

* Phóng sự truyền hình: 3 cơ sở xét nghiệm COVID-19 ở Đồng Nai đi vào hoạt động (xem tại ĐÂY)

Ngày 9-4, Bộ Y tế chính thức cho phép 3 đơn vị là BVĐK Đồng Nai, BVĐK Thống Nhất và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh được thực hiện xét nghiệm khẳng định chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2). Khi có “vũ khí” tối ưu này, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đồng Nai sẽ chủ động hơn.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều