Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hiến máu nhân đạo

07:04, 13/04/2020

(ĐN)- Chiều 13-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến hưởng ứng 20 năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4) và sơ kết công tác mặt trận quý I

 

(ĐN)- Chiều 13-4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị trực tuyến phát động hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4-2000 – 7-4- 2020) và sơ kết công tác mặt trận quý I năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kết luận hội nghị
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Quý I năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song MTTQ các cấp vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động theo đúng kế hoạch. Trong đó, MTTQ từ trung ương đến cơ sở đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, khả năng ứng phó và vào cuộc kịp thời trong thực hiện các nhiệm vụ chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; giúp nhân dân vui Xuân đón Tết theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19. Đến nay, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, thông qua hệ thống MTTQ, đã vận động được tiền, vật tư trang thiết bị y tế đạt gần 1,6 ngàn tỷ đồng, trong đó Trung ương ủng hộ gần 900 tỷ đồng, còn lại là các địa phương đóng góp…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước dự điểm cầu Đồng Nai
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của hệ thống MTTQ các cấp từ trung ương đến địa phương. “Nhờ sự vào cuộc kịp thời và sự tin tưởng của toàn dân, MTTQ các cấp đã huy động được nguồn lực lớn, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và góp phần chống xâm nhập mặn, hạn hán một số khu vực cả nước” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động, ủng hộ phòng, chống dịch, đồng thời hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7-4); phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực đóng góp, ủng hộ; đồng thời phê phán nghiêm khắc những hành động đi ngược với chủ trương phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp; hưởng ứng tích cực các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm; giám sát việc thực hiện gói 62 ngàn tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và trên 500 ngàn tỷ đồng gói hỗ trợ chống xâm nhập mặn…để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đúng người được thụ hưởng.

 Ngay sau lời kêu gọi toàn dân hiến máu, các đồng chí lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hiến máu ngay tại điểm cầu Hà Nội.

TIn, ảnh: Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều