Báo Đồng Nai điện tử
En

Dồn sức điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19

12:04, 12/04/2020

(ĐN)- Ngày 11-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hội nghị được truyền đến 700 điểm cầu trong cả nước, trong đó có Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 11-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hội nghị được truyền đến 700 điểm cầu trong cả nước, trong đó có Đồng Nai.

 Phòng tắm trong khu điều trị dành cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai được lắp đặt bình nóng lạnh, phục vụ sinh hoạt cho người bệnh
Phòng tắm trong khu điều trị dành cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai được lắp đặt bình nóng lạnh, phục vụ sinh hoạt cho người bệnh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, việc chăm sóc, điều trị, dự phòng lây nhiễm trong các cơ sở y tế rất quan trọng. Thời gian qua, cả nước đã cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, riêng đội ngũ y, bác sĩ, chuyên gia đã dốc sức, trí tuệ, hỗ trợ những trang thiết bị, máy móc tốt nhất để điều trị tích cực cho các bệnh nhân nhiễm bệnh, nên đến nay cả nước chưa có trường hợp nào tử vong do Covid-19.

Để tất cả các tuyến y tế, từ trung ương đến cơ sở đều hiểu và có thể điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tùy từng mức độ của bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ ở các tuyến, nhất là tuyến cơ sở.

Theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 phiên bản 3, các cơ sở khám, chữa bệnh cần thực hiện tốt các biện pháp phòng lây nhiễm gồm: phân luồng người bệnh; sàng lọc phát hiện nguồn có nguy cơ lây nhiễm; giãn cách giữa người với người; cách ly nguồn lây; vệ sinh hô hấp, vệ sinh tay; phòng hộ cá nhân; vệ sinh môi trường; khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, đồ vải; xử lý rác thải lây nhiễm; an toàn sinh học xét nghiệm.

Ngoài ra, đối với các địa phương có nguồn lây nhiễm ở cộng đồng; đã có sự lây nhiễm từ cộng đồng vào bệnh viện và ngược lại; có nhiều người nước ngoài lưu trú...cần nâng cấp phòng ngừa tại tất cả các phòng khám bệnh bằng cách: đặt biển cảnh báo trước cửa phòng khám; bố trí lối đi riêng cho người bệnh, đồ dùng, dụng cụ y tế đã qua sử dụng và lối đi riêng cho nhân viên y tế, đồ dùng sạch; khai thác thông tin dịch tễ của tất cả người bệnh đến khám; nhân viên y tế mang đầy đủ phương tiện phòng hộ khi tiếp đón, khám sàng lọc cho bệnh nhân; đặt cồn khử khuẩn tay và khẩu trang ở mọi điểm tiếp đón người bệnh và khu vực nhà vệ sinh.

Bên cạnh đó, tại khu vực chờ của phòng khám cần sắp xếp người bệnh ngồi cách nhau ít nhất 2 mét, bố trí khu vực chờ riêng cho đối tượng có nguy cơ cao như: người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai…

Hạnh Dung

Tin xem nhiều