Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản

09:12, 23/12/2019

(ĐN) - Bảo tàng Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại, bảo tàng đã hoàn thành các nội dung: kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số; ẩm thực truyền thống của các dân tộc bản địa; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ hội kỳ yên Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh…

(ĐN) - Bảo tàng Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại, bảo tàng đã hoàn thành các nội dung: kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số; ẩm thực truyền thống của các dân tộc bản địa; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ hội kỳ yên Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh…

Đối với lĩnh vực di tích, hiện đơn vị đã hoàn thành đo vẽ bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa, di tích Đá Chồng; xuất bản sách đình Phước Thiền, biên soạn sách di tích đình Xuân Lộc, chùa Xuân Hòa (TP.Long Khánh); lắp bảng chỉ dẫn đường đi đến di tích đền thờ Nguyễn Tri Phương, đình Cẩm Vinh. Bên cạnh đó, bảo tàng cũng đã khai quật di tích khảo cổ Gò Me, Đồi Phòng không, Suối Linh…

Quang Nhật

Tin xem nhiều