Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

04:11, 17/11/2019

(ĐN) - Ngày 17-11, các ấp cuối cùng trong tổng số 19 ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu được lựa chọn làm điểm có các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự đã tiến hành tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

(ĐN) - Ngày 17-11, các ấp cuối cùng trong tổng số 19 ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu được lựa chọn làm điểm có các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự đã tiến hành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với cán bộ và nhân dân ấp 10, xã Gia Canh (huyện Định Quán) có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước tặng lẵng hoa của tỉnh cho ấp 10, xã Canh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân ấp 10, xã Gia Canh (ảnh: Nam Anh)

Theo Ban công tác mặt trận ấp, đến nay ấp 10 (xã Gia Canh) là địa phương tiếp tục duy trì được Câu lạc bộ "Gia đình nông dân hạnh phúc, phát triển bền vững", sinh hoạt đều đặn mỗi quý một lần. Ấp cũng đã vận động nhân dân tham gia trồng cây xanh, dọn dẹp lề đường thông thoáng, sạch sẽ; không lấn chiếm lòng lề đường để sinh hoạt, kinh doanh.

Nhân dân trong ấp đã áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng suất lao động, giảm chí phí, tăng nguồn thu nhập của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Nhiều hộ đến nay đã có cuộc sống khá giả vươn lên làm giàu chính đáng...góp phần xây dựng ấp văn hóa tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 5 hộ dân tiêu biểu
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước trao phần quà trị giá 10 triệu đồng của tỉnh cho nhân dân ấp 10 và tặng 5 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho 5 hộ dân tiêu biểu trong ấp (ảnh: Nam Anh)

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước cho rằng, những kết quả mà cán bộ và nhân dân ấp 10 (xã Gia Canh) đạt được đã thể hiện rõ sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, phát huy tình làng, nghĩa xóm, cộng đồng trách nhiệm, cùng chăm lo cho người nghèo, người khó khăn, các gia đình chính sách; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động, góp phần vào thành tích chung của huyện và tỉnh.

* Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân ấp 7, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom)).

Ấp 7 (xã Sông Trầu) có tất cả 439 hộ dân với hơn 2 ngàn nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm gần 50% dân số. Trong những năm qua, nhân dân trong ấp luôn đi đầu thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không”.

Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng quà cho các hộ nghèo tại ấp 7 (ảnh: Vũ Ninh)

Riêng năm 2019, nhân dân trong ấp đã đóng góp trên 1 tỷ đồng để bê tông hóa 2 tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 1km; xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp trong khu dân cư; vận động xây dựng được 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 200 triệu đồng. Đến nay, đời sống tinh thần nhân dân dân trong ấp ngày càng cải thiện, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển phong phú; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,6%, số hộ khá, giàu tăng.

Chia sẻ với cán bộ và nhân dân ấp 7 (xã Sông Trầu), Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng mong muốn, sắp tới nhân dân trong ấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư phát triển đồng bộ về mọi mặt. Cấp ủy, lãnh đạo địa phương tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung tặng quà cho nhân dân KP.3
Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung trao tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng của tỉnh cho nhân dân KP.3 (ảnh: Nam Anh)

* Trước đó, vào tối 16-11, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung cũng đã về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại KP3, phường Tân Hạnh (TP.Biên Hòa).

Trong năm 2019, qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong khu phố đã làm 1 cây cầu bê tông liên khu phố dài 2,3 mét với tổng trị giá 370 triệu đồng; tổ chức tu sửa đường sá, nạo vét kênh mương nội đồng và vận động nhân dân đóng góp các nguồn quỹ “vì người nghèo”, phòng chống thiên tai, người cao tuổi, tặng quà cho hộ nghèo….

Lãnh đạo phường khen thưởng, biểu dương cá nhân tiêu biểu đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân KP3
Lãnh đạo phường Tân Hạnh khen thưởng, biểu dương cá nhân tiêu biểu đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân KP3 (ảnh: Nam Anh)

Chúc mừng những thành tựu mà cán bộ và nhân KP3 (phường Tân Hạnh) đã đạt được, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đề nghị bà con tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được, cùng đoàn kết, nỗ lực xây dựng khu phố ngày càng giàu mạnh, văn minh, góp phần vào sự phát triển của phường Tân Hạnh và TP. Biên Hòa.

Nam Anh - Vũ Ninh

Tin xem nhiều