Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

09:10, 30/10/2019

(ĐN) - Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông (gọi tắt là Cuộc vận động 50), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã khen thưởng 33 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

(ĐN) - Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông (gọi tắt là Cuộc vận động 50), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã khen thưởng 33 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động 50 Quân khu 7 cho biết, Cuộc vận động 50 được triển khai đồng bộ, toàn diện, có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện các mục tiêu gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực, tạo động lực to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu.

Đặc biệt, công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt được các đơn vị thực hiện thống nhất trên cả 3 mặt: số lượng, chất lượng và đồng bộ. Các đơn vị toàn quân khu đã tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hơn 2 triệu lượt súng pháo, trên 75 ngàn lượt khí tài, gần 20 ngàn lượt xe ô tô sẵn sàng chiến đấu và nhiều phương tiện vũ khí trang bị kỹ thuật khác.               

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều