Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị bổ sung giải pháp an toàn dự án suối Nước Trong

03:10, 28/10/2019

(ĐN) - Tại cuộc họp về tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước suối Nước Trong (huyện Long Thành) do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì diễn ra vào ngày 28-10, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiến nghị bổ sung thêm giải pháp an toàn cho dự án này.

(ĐN) - Tại cuộc họp về tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước suối Nước Trong (huyện Long Thành) do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì diễn ra vào ngày 28-10, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiến nghị bổ sung thêm giải pháp an toàn cho dự án này.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hệ thống thoát nước suối Nước Trong có chiều dài 19,6 km, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019. Hiện nay, do tình hình cư dân xung quanh dự án thay đổi so với trước nên đơn vị đã thống nhất với địa phương đề xuất bổ sung một số hạng mục phụ vào dự án. Theo đó, bổ sung lan can dọc hai bờ suối, bổ sung các bậc thang lên xuống và một số vị trí cống ngang nhằm đảm bảo an toàn, cũng như việc đi lại giữa hai bờ suối. Tổng giá trị các công trình tăng thêm khoảng 13,6 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đồng ý với đề xuất của chủ đầu tư về việc bổ sung các hạng mục phụ nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân, nhưng lưu ý phải tính toán lại các hạng mục một cách phù hợp. Riêng hạng mục cống ngang, cầu qua suối cần phân bố hợp lý theo mật độ dân cư, tránh lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Vương Thế

Tin xem nhiều