Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Thống Nhất: Bảo đảm đủ nước tưới tiêu và sinh hoạt

10:10, 10/10/2019

(ĐN)- UBND huyện Thống Nhất cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 14 công trình thủy lợi đang hoạt động, như: đập Bỉnh, đập Cây Da, đập Ông Sinh, đập Ông Nhì... với tổng năng lực tưới tiêu trên 2,1 ngàn hécta, trong đó có hơn 747 hécta lúa, hơn 427 hécta hoa màu và cây khác; gần 989 hécta cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày.

(ĐN)- UBND huyện Thống Nhất cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 14 công trình thủy lợi đang hoạt động, như: đập Bỉnh, đập Cây Da, đập Ông Sinh, đập Ông Nhì... với tổng năng lực tưới tiêu trên 2,1 ngàn hécta, trong đó có hơn 747 hécta lúa, hơn 427 hécta hoa màu và cây khác; gần 989 hécta cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày.

[links()]Huyện còn có một số công trình mương tiêu nước cho các cánh đồng với tổng chiều dài 14,7km và gần 19,6 ngàn km kênh mương phục vụ tưới cho cây trồng.

Bên cạnh hệ thống thủy lợi, người dân đã khoan, đào được khá nhiều giếng kết hợp với hệ thống tưới nước tiết kiệm nên cơ bản đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất. Ngoài ra, huyện Thống Nhất còn có 17 suối chảy qua với tổng chiều dài khoảng trên 86km, đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều