Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam

10:09, 01/09/2019

(ĐN) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý chương trình Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019-2023. Tham dự có ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

(ĐN) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý chương trình Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019-2023. Tham dự có ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Mục đích của chương trình Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019-2023 là chủ động thông tin về các hoạt động của Công đoàn Việt Nam; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch về tổ chức Công đoàn; đồng thời củng cố, tô đậm hình ảnh tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động.

Theo Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, truyền thông Công đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là trong tình hình mới hiện nay, do đó đây là việc của tất cả những người làm công tác Công đoàn các cấp. Tuy nhiên, cần có một nhóm báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên nghiệp và phải có chế độ, chính sách dành cho đội ngũ này.

Nguyễn Hòa

Tin xem nhiều