Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấp cứu nhiều trường hợp bị ong đốt

11:09, 23/09/2019

(ĐN) - Ngày 22-9, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cho biết, đang điều trị cho nhiều trường hợp cấp cứu do bị ong vò vẽ đốt.

Bệnh nhân bị ong đốt điều trị taị Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán
Bệnh nhân bị ong đốt điều trị taị Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

(ĐN) - Ngày 22-9, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cho biết, đang điều trị cho nhiều trường hợp cấp cứu do bị ong vò vẽ đốt.

Trước đó, trong 2 ngày 20 và 21-9, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu với các triệu chứng: sưng tấy, nhiều nốt ửng đỏ trên da, đau rát, chóng mặt, thậm chí có người bị ngất xỉu trước khi nhập viện.

Qua xác minh, có ít nhất 9 người bị ong vò vẽ đốt phải nhập viện điều trị. Sau khi được truyền huyết tương, kháng sinh chống viêm, bù điện giải…, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bà Nguyễn Thị Đạt (ngụ ấp 5, xã Gia Canh, huyện Định Quán) cho biết, chiều tối 21-9, trong lúc bà đi chợ về qua khu vực đội 2 thì bất ngờ bị một đàn ong bay đến đốt hàng chục mũi, khiến bà bỏ xe chạy vào nhà dân. Thấy bà ngất xỉu, người dân liền đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, vết đốt của ong vò vẽ có thể gây suy thận, tán huyết, suy hô hấp, suy đa cơ quan. Đặc biệt, ong đốt có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể gây sốc phản vệ dẫn tới tử vong. Do đó, khi người dân bị ong vò vẽ đốt cần nhanh chóng đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Theo ghi nhận, đàn ong trên từ một tổ ong rất lớn nằm trên trụ điện trung thế dọc tuyến đường tỉnh lộ Cao Cang. Trong những ngày qua, đàn ong đã bay ra ngoài và tấn công người đi đường.

Tin, ảnh: Bích Nhàn

 

Tin xem nhiều