Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ

10:07, 26/07/2019

(ĐN)- Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), tại Đồng Nai đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình có công.

(ĐN)- Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), tại Đồng Nai đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình có công.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo cùng các đại biểu thắp nến tri ân các liệt sĩ trước Tượng đài Tổ quốc ghi công ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo cùng các đại biểu thắp nến tri ân các liệt sĩ trước Tượng đài Tổ quốc ghi công ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Tối 26-7, Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Dự buổi lễ có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và trên 3 ngàn đoàn viên thanh niên.

* Chiều 26-7, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động của ngành là đối tượng có công, con cháu người có công.

* Sáng 26-7, sau lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Đền thờ liệt sĩ TP.Long Khánh, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Long Khánh đã tổ chức 15 đoàn đi thăm và trao tặng quà cho 293 gia đình người có công là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương - bệnh binh... Ngoài ra, 15 phường, xã của thành phố cũng tổ chức họp mặt, thăm và tặng quà cho trên 1,2 ngàn đối tượng người có công. Tổng kinh phí của hoạt động tri ân này là trên 700 triệu đồng.

* Trước đó, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Tại buổi lễ, hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là thương binh, con thương binh, con liệt sĩ... đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã được Ban tổ chức tặng quà và gửi lời cảm ơn sâu sắc với những đóng góp của bản thân, gia đình cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

* Dịp này, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc... đều tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công.

Ngày 27-7, nhiều hoạt động tri ân tiếp tục được tổ chức ở các địa phương trong tỉnh.

Văn Truyên - C.N

Tin xem nhiều