Báo Đồng Nai điện tử
En

Công bố thị trấn Long Thành mở rộng đạt đô thị loại IV

04:07, 25/07/2019

(ĐN) - Ngày 25-7, huyện Long Thành tổ chức Lễ công bố thị trấn Long Thành mở rộng, đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tham dự Lễ có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh...

 

(ĐN) - Ngày 25-7, huyện Long Thành đã tổ chức Lễ công bố thị trấn Long Thành mở rộng, đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tham dự Lễ có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, lãnh đạo các sở ngành, huyện Long Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao quyết định thị trấn Long Thành mở rộng, đạt đô thị loại IV.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao quyết định công nhận thị trấn Long Thành mở rộng đạt đô thị loại IV.

Trước đó, ngày 27-5-2019, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 448/QĐ-BXD công nhận Khu vực thị trấn Long Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Thị trấn Long Thành hiện hữu có diện tích hơn 928 hécta và mở rộng lên gần 1.743 hécta. Phần mở rộng thuộc địa bàn của 4 xã lân cận là An Phước khoảng 442 hécta, Long Đức 216 hécta, Lộc An hơn 70 hécta, Long An khoảng 86 hécta.

Theo Chủ tịch UBND huyện Long Thành Võ Tấn Đức, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, thì nhiệm kỳ 2015-2020 huyện xây dựng thị trấn Long Thành thành đô thị loại IV và tiến đến xây dựng thị xã Long Thành vào giai đoạn 2020-2025. Trong thời gian qua, huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống tiêu thoát nước... ; từng bước xây dựng thị trấn Long Thành là trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy các vùng lân cận cùng phát triển.

Người dân tham dự lễ công bố thị trấn Long Thành mở rộng và là đô thị loại IV
Người dân tham dự Lễ công bố thị trấn Long Thành mở rộng và là đô thị loại IV

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, thị trấn Long Thành được công nhận đô thị loại IV sẽ tác động tốt đến những khu vực lân cận. Mục tiêu của huyện, tỉnh sẽ xây dựng thị trấn Long Thành trở thành một khu đô thị lớn của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Với lợi thế về địa lý và là trung tâm giao thông vùng, đô thị Long Thành trong tương lai sẽ rất phát triển, nhất là khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành xây dựng xong và đi vào khai thác. Tuy nhiên, huyện cũng lưu ý, khu vực trong đô thị và vùng lân cận có nhiều dự án đang triển khai phải quản lý tốt.

                                                          Hương Giang

Tin xem nhiều