Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao lưu nhân dân là nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác của Thái Lan và Việt Nam

09:05, 01/05/2019

(ĐN) - Đó là phát biểu của ngài Apirat Sugondhabirom, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh trong buổi họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Thái Lan Songkran được tổ chức sáng 28-4 tại Thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa).

(ĐN) - Đó là phát biểu của ngài Apirat Sugondhabirom, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh trong buổi họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Thái Lan Songkran được tổ chức sáng 28-4 tại Thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa).

Trong những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Tại Đồng Nai, Thái Lan là quốc gia đứng thứ 2 trong khối ASEAN đầu tư vào tỉnh, tổng số vốn đăng ký trên 1,3 tỷ USD với 40 dự án; công tác giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân ngày càng có nhiều hoạt động phong phú.

Ngài Apirat Sugondhabirom khẳng định: “Các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, đặc biệt là cấp độ nhân dân với nhân dân là nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác của Thái Lan và Việt Nam”, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ luôn hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai trên mọi phương diện, nhằm cùng nhau đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia Thái Lan và Việt Nam ngày càng gắn bó, bền vững hơn.

Xuân Tuyến

Tin xem nhiều