Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của cháy, nổ

03:05, 03/05/2019

(ĐN) – Ngày 3-5, Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội đã có buổi  làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 – 2018.

 

(ĐN) – Ngày 3-5, Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 – 2018.

 Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn Đồng Nai.

Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cám ơn những góp ý của đoàn giám sát.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2014-2018, việc triển khai thực hiện và thi hành các văn bản pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Công tác PCCC đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thành viên đoàn giám sát đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh.
Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó cục trưởng Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thành viên đoàn giám sát đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh

5 năm qua, lực lượng cảnh sát PCCC toàn tỉnh nhận được 231 tin báo cháy, trực tiếp chữa cháy 86 vụ (145 do lực lượng tại chỗ tự dập tắt). Các vụ cháy nói trên làm 8 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại gần 180 tỷ đồng; lực lượng PCCC đã cứu nạn, cứu hộ 99 vụ, cứu sống được 78 người. Nguyên nhân các vụ cháy phần lớn là do sự cố điện và bất cẩn.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đối với tỉnh như: cần yêu cầu các cơ sở chưa thành lập đội chữa cháy chuyên ngành phải gấp rút thành lập; chú ý rút kinh nghiệm sau mỗi vụ cháy nổ, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời; nên chủ động kiểm tra phương án PCCC từng cơ sở sản xuất, nhất là các công ty trong và ngoài khu công nghiệp...

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh trả lời các vấn đề do đoàn giám sát đặt ra.
Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh trả lời các vấn đề do đoàn giám sát đặt ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

Đặc biệt, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của cháy, nổ; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra cháy, nổ; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định PCCC; nâng cao chất lượng hoạt động các đội PCCC cơ sở, chuyên ngành; nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng cảnh sát PCCC.

Tin và ảnh: Minh Thành

Tin xem nhiều