Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm người biết sự việc

09:03, 04/03/2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đang xác minh làm rõ tin báo tố giác của chị Nguyễn Thị Oanh (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) tố cáo Nguyễn Tuấn Vũ (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) gây thương tích cho chị Oanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đang xác minh làm rõ tin báo tố giác của chị Nguyễn Thị Oanh (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) tố cáo Nguyễn Tuấn Vũ (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) gây thương tích cho chị Oanh.

Vũ và chị Oanh thuê nhà trọ số 239C, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) chung sống với nhau như vợ chồng. Ngày 5-10-2018, sau khi cãi nhau khiến Vũ tức giận lấy dung dịch tẩy niềng xe đổ lên người chị Oanh và bật lửa đốt. Khi chị Oanh xin tha, Vũ đưa chị Oanh vào nhà tắm, xả nước dập lửa. Sau đó, Vũ nhờ chủ nhà trọ đưa chị Oanh đi cấp cứu. Do vết bỏng nặng nên chị Oanh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) điều trị. Sau khi sức khỏe ổn định, chị Oanh lại về sống chung với Vũ (toàn bộ giấy tờ xuất viện Vũ cất giữ). Thế nhưng, Vũ tiếp tục gây chuyện, chửi bới chị Oanh rồi bỏ đi đâu không rõ.

Để có căn cứ điều tra làm rõ vụ việc, Công an huyện Trảng Bom thông báo ai biết sự việc xô xát giữa chị Oanh và Vũ vào ngày 5-10-2018 thì cung cấp cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện (số điện thoại 0909.542.599 hoặc 0977.706.706).

Công an huyện Trảng Bom

Tin xem nhiều