Báo Đồng Nai điện tử
En

Thường xuyên phối hợp để giảm thiểu án kéo dài, án phải trả hồ sơ

02:12, 12/12/2018

(ĐN)- Ngày 12-12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa các cơ quan tố tụng hai cấp.

(ĐN)- Ngày 12-12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa các cơ quan tố tụng hai cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng hai cấp (tỉnh và huyện) trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm…được thực hiện thường xuyên. Trong đó, cơ quan điều tra 2 cấp đã phát hiện, khởi tố 2.096 vụ, 3.045 bị can (tăng 17 vụ và 171 bị can); Công an tỉnh tiếp nhận và thụ lý 104 tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 15 tin báo tố giác, tin báo tội phạm. Riêng các cơ quan tố tụng cấp huyện đã thụ lý hơn 1.700 tin báo tố giác.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, các cơ quan tố tụng hai cấp đã thường xuyên trao đổi để kịp thời phối hợp xử lý, vận dụng có hiệu quả quy chế trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.

Tuy nhiê,n trên thực tế vẫn còn một số tồn tại, như: tiến độ điều tra một số vụ án còn chậm do sự phối hợp giữa điều tra viên và kiểm sát viên chưa chặt chẽ; chưa có sự trao đổi thường xuyên trong việc nghiên cứu chứng cứ…Từ đó, dẫn đến tình trạng để xảy ra án kéo dài, quá hạn; tình trạng án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại vẫn còn nhiều.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu các cơ quan trong quá trình phối hợp nếu thấy có những vấn đề còn vướng mắc phải kiến nghị lên cấp trên để tìm giải pháp xử lý một cách thống nhất. Những vụ việc có nhiều ảnh hưởng thì phải ưu tiên giải quyết trước, tránh tình trạng để án tồn đọng, kéo dài. Đối với các địa phương cũng nên đánh giá lại kết quả phối hợp xem những địa phương nào làm tốt, nơi nào chưa tốt để tiếp tục khắc phục.

Trần Danh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều