Báo Đồng Nai điện tử
En

Lại bắt được 2 tàu hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

02:12, 14/12/2018

(ĐN)- Chiều 14-12, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Biên Hòa) đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng Cúc (50 tuổi quê tỉnh Long An ) để điều tra về hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

(ĐN)- Chiều 14-12, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Biên Hòa) đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng Cúc (50 tuổi, quê tỉnh Long An ) để điều tra về hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Công an TP.Biên Hòa tạm giữ các tàu hút cát trái phép để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Công an TP.Biên Hòa tạm giữ các phương tiện hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2  giờ sáng cùng ngày, trong khi tuần tra trên sông Đồng Nai, (khu vực Cù lao Cỏ, thuộc địa phận phường Thống Nhất TP.Biên Hòa), lực lượng công an đã phát hiện 2 tàu đang bơm hút và vận chuyển cát trái phép. Trong đó, có 1 tàu gắn trang bị hệ thống bơm hút cát “khủng” với nhiều máy có mã lực lớn đang bơm hút cát dưới lòng sông lên 1 tàu có trọng tải hàng trăm mét khối.

Phát hiện lực lượng công an, 4 đối tượng trên tàu đang hút cát đã nhảy xuống sông, bơi vào bờ tẩu thoát. Riêng 2 đối tượng trên tàu chở cát đã bị công an khống chế và tạm giữ trên tàu.

Bước đầu, bà Nguyễn Thị Hồng Cúc khai nhận là chủ thuyền và đã cùng các đối tượng thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận tàu vận chuyển đã hút được hàng chục m3 cát từ sông Đồng Nai lên khoang. Hiện cả 2 thuyền bơm hút và vận chuyển cát trái phép trên đã được đưa về Công an giao thông đường thủy Công an Đồng Nai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều