Báo Đồng Nai điện tử
En

Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh kiểm tra việc phòng chống bệnh tay chân miệng

10:10, 10/10/2018

(ĐN) - Sáng 10-10, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh phối hợp Phòng Y tế TP.Biên Hòa và Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa tổ chức đoàn kiểm tra về tình hình phòng chống bệnh tay chân miệng tại Trường mầm non Hòa Bình.

(ĐN) - Sáng 10-10, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh phối hợp Phòng Y tế TP.Biên Hòa và Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa tổ chức đoàn kiểm tra về tình hình phòng chống bệnh tay chân miệng tại Trường mầm non Hòa Bình.

Trường có khoảng 300 trẻ đang theo học, đến nay chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, trường luôn xác định rõ nguy cơ của dịch bệnh để chủ động các biện pháp phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho trẻ, định kỳ các giáo viên đều thực hiện vệ sinh phòng học, tay vịn cầu thang, tẩy rửa các đồ dùng đồ chơi cho trẻ bằng dung dịch khử trùng, thường xuyên rửa tay hằng ngày cho trẻ để phòng bệnh.

Theo ghi nhận từ đầu năm đến nay, Biên Hòa có hơn 2.600 ca mắc bệnh tay chân miệng. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tại buổi kiểm tra, đoàn cũng đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh tay chân miệng cho các giáo viên và phụ huynh học sinh nắm, cho trẻ rửa tay thường xuyên trước mỗi bữa ăn và sau khi đi vệ sinh, tăng cường vệ sinh khâu ăn uống, đồ chơi, đồ dùng cá nhân của trẻ. Khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh tay chân miệng, cần thông báo cho Trạm y tế phường, đồng thời đề nghị gia đình cách ly trẻ tại nhà và đưa đến cơ sở y tế khám và điều trị.

* Sáng 10-10, tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh phối hợp Phòng Y tế TP.Biên Hòa và Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa tổ chức phát động chiến dịch rửa tay phòng chống bệnh tay chân miệng.

Hồng Mỹ

 

 

Tin xem nhiều