Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018

05:10, 11/10/2018

(ĐN) - Sáng 11-10, tại hội trường Tỉnh ủy, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

(ĐN) - Sáng 11-10, tại hội trường Tỉnh ủy, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018; đề ra chương trình công tác quý IV-2018 và cho ý kiến vào tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh năm 2019.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.(Ảnh:Văn Chính)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng qua phát triển theo đúng định hướng nghị quyết của Tỉnh ủy. Nhiều chỉ tiêu của năm 2018 đến nay đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu thực hiện gặp khó khăn như: thu ngân sách, phát triển đảng đạt thấp; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông, số vụ tụ tập đông người khiếu kiện tăng…

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như giải pháp cho thời gian tới. Ý kiến của các Ủy viên Ban chấp hành đều thống nhất với báo cáo của Tỉnh ủy: Trong 9 tháng qua, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao (tăng 8,7% so với cùng kỳ); sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, trong đó chăn nuôi heo đang tăng mạnh về quy mô đàn. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương trong quản lý đất đai được tăng cường. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đã vượt kế hoạch đề ra, trong đó thu hút vốn đầu tư trong nước trên 22 ngàn tỷ đồng (tăng 1,42%) và thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 1,2 tỷ USD (vượt 29% kế hoạch). Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Toàn tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện đối mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Ý kiến của Ủy viên Ban chấp hành cũng đề cập đến một số tình hình về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác tập hợp đoàn viên, hội viên…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.(Ảnh:Văn Chính)

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn tỉnh tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm, trong đó ngành thuế phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Bảo hiểm xã hội tỉnh phải có trách nhiệm thu nợ bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp. Tiếp tục tăng cường quản lý đất đai ở những địa bàn “nóng” như Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu; ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép; quan tâm phòng chống dịch bệnh; thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý công tác đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội vào dịp lễ tết cuối năm; tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm 320 năm Biên Hòa- Đồng Nai thiết thực, ý nghĩa...

Tin: Phương Hằng

Tin xem nhiều