Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương 81 đội viên đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ"

05:06, 20/06/2018

(ĐN) – Tối 19-6, Hội đồng Đội và Nhà thiếu nhi tỉnh đã phối hợp tổ chức giao lưu những điển hình "Gương sáng cháu ngoan Bác Hồ" và tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ" tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2018.

 

(ĐN) – Tối 19-6, Hội đồng Đội và Nhà thiếu nhi tỉnh đã phối hợp tổ chức giao lưu những điển hình “Gương sáng cháu ngoan Bác Hồ” và tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2018.

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp (bìa phải), Phó chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen và quà cho các em đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (bìa phải) và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường trao bằng khen và quà cho các em đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp biểu dương và khen ngợi thành tích mà các em thiếu nhi đã đạt được trong thời gian qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đạt được danh hiệu đã khó, giữ được danh hiệu lại càng khó hơn. Vì vậy, các em được tuyên dương cần nhận thức rõ, lễ tuyên dương chỉ là điểm khởi đầu, các em cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi và sau này trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

: Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng Đội tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng Đội tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cũng đề nghị các cấp, các ngành, nhà trường và gia đình tiếp tục đề cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường để các em vui chơi, giải trí, học tập và phát triển kỹ năng; chủ động phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật trẻ em. Riêng với Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh cần tiếp tục triển khai các phong trào phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi nhằm phát huy quyền trẻ em…

Bên cạnh hoạt động giao lưu trực tiếp với 2 điển hình “Gương sáng cháu ngoan Bác Hồ”, tại buổi lễ đã diễn ra nghi thức tuyên dương 81 đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” giai đoạn 2015-2018; trao học bổng cho 22 em thiếu niên vượt khó học giỏi.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã ra quyết định thành lập Hội đồng Đội tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 với 17 đồng chí.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều