Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ tổ chức nhiều hội thảo về công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông

11:05, 25/05/2018

(ĐN)- Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường - cảng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 25-5.

 

(ĐN)- Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường - cảng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 25-5.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Theo phương hướng nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung nhiều cho những hội thảo khoa học về công nghệ mới, vật liệu mới, hệ thống giao thông thông minh; tích cực trong công tác phản biện các dự án giao thông; phấn đấu kết nạp thêm 10 hội viên tập thể.

Các đại biểu thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới
Các đại biểu thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội kết nạp được 230 hội viên là cá nhân và 34 hội viên tập thể. Hội cũng tổ chức các hội thảo khoa học như: bê tông siêu cường độ - khả năng nghiên cứu và ứng dụng; công nghệ Carboncor Asphalt ứng dụng trong duy tu sửa chữa áo đường bộ; nghiên cứu khoa học về phản quang trong an toàn giao thông; phối hợp với Hội Xây dựng Đồng Nai tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ khoan ngầm dẫn đường và hầm ngầm tiêu thoát nước chống ngập úng đô thị. Ngoài ra, Hội còn tham gia với các trường đại học, Hội cầu đường Việt Nam, Hội Cầu đường - cảng TP.Hồ Chí Minh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên.

Ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhận hoa chúc mừng từ Hội cầu đường Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Điệp, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhận hoa chúc mừng từ Hội cầu đường Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Điệp, nguyên Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường - cảng tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ  2018-2023.

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều