Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 2 ngàn tăng, ni phật tử dự Đại lễ Phật đản

10:05, 30/05/2018

(ĐN) - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng hơn 2 ngàn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng, ni và phật tử trong tỉnh đã tham dự Đại lễ Phật đản năm 2018 tại chùa Tỉnh hội (ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) vào sáng 29-5. Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

 

(ĐN) - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng hơn 2 ngàn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng, ni và phật tử trong tỉnh đã tham dự Đại lễ Phật đản năm 2018 tại chùa Tỉnh hội (ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) vào sáng 29-5. Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Chức sắc, tăng, ni và phật tử dự Đại lễ Phật đản.
Chức sắc, tăng, ni và phật tử dự Đại lễ Phật đản.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đọc thông điệp Phật đản, Phật lịch 2562 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Gia đình phật tử chùa Viên Giác (TP.Biên Hòa), hát Quốc ca và ca ngợi về Đức Phật trong ngày Đại lễ Phật đản.
Gia đình phật tử chùa Viên Giác (TP.Biên Hòa), hát Quốc ca và ca ngợi về Đức Phật trong ngày Đại lễ Phật đản.

Theo đó, kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sinh, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.

ĐC Nguyễn Hòa Hiệp, tặng hoa, phát biểu tại buổi lễ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, tặng hoa tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho rằng là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo đều có vinh dự, trách nhiệm xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thả bong bóng cầu nguyện hòa bình.
Lãnh đạo tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thả bong bóng cầu nguyện hòa bình.

Đồng chí tin tưởng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục hướng dẫn tăng, ni, phật tử phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xây dựng quốc thái, dân an; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết X Đảng bộ tỉnh.

Phương Hằng

Tin xem nhiều