Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

11:05, 23/05/2018

(ĐN)- Khoảng 22 giờ 30, ngày 22-5, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Tý (46 tuổi) ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc đến cấp cứu trong tình trạng, máu mất nhiều, niêm mạc nhợt nhạt, mạch, huyết áp không có.

(ĐN) - Khoảng 22 giờ 30, ngày 22-5, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Tý (46 tuổi) ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc đến cấp cứu trong tình trạng, máu mất nhiều, niêm mạc nhợt nhạt, mạch, huyết áp không có.

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh là bệnh viện đầu tiên của tỉnh đề nghị được tự chủ. Trong ảnh: Các bác sĩ Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh thực hiện một ca nội soi ở gối cho bệnh nhân.
 Các bác sĩ Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh thực hiện một ca phẫu thuật. (ảnh minh họa)

Chẩn đoán ban đầu do bị đâm thủng tim, rất nguy kịch, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau hội ý nhanh, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Ca phẫu thuật do bác sĩ Phan Văn Huyên cùng 5 bác sĩ điều dưỡng khác thực hiện. Do bệnh nhân mất nhiều máu nên các bác sĩ phải vừa tiến hành phẫu thuật vừa phải truyền 4 đơn vị máu. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt và ổn định

Bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, cho biết trong thời gian qua, bệnh viện đã cấp cứu thành công rất nhiều ca chấn thương phức tạp, vết thương nặng. Hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục tạo mọi điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều