Báo Đồng Nai điện tử
En

Trẻ em bị xâm hại hãy gọi tổng đài 111 để được hỗ trợ

05:04, 20/04/2018

(ĐN)-Sở Lao động - thương binh và xã hội đã có văn bản thông báo đến các địa phương, các trường học để giới thiệu số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em với đầu số là 111.

(ĐN)- Sở Lao động - thương binh và xã hội vừa có văn bản thông báo đến các địa phương, các trường học để giới thiệu số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em với đầu số là 111.

Trẻ em cần được bảo vệ an toàn (Ảnh minh họa)
Trẻ em rất cần được bảo vệ an toàn (Ảnh minh họa)

Những trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, bạo hành, bị mua bán, bắt cóc…đều có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp 111 để được hỗ trợ khẩn cấp. Đây là dịch vụ gọi miễn phí và phục vụ 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Ngoài ra, học sinh và phụ huynh tại Đồng Nai có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng: 02513.842199 của Sở Lao động – thương binh và xã hội để khai báo và được hỗ trợ kịp thời các vấn đề trên.

                                                                                                                            Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều