Báo Đồng Nai điện tử
En

Một người nghi bị sát hại trong lô cao su

11:04, 06/04/2018

(ĐN) - Khoảng 6 giờ, ngày 6-4, bảo vệ Nông trường cao su Thái Hiệp Thành (thuộc xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới mái hiên kho của nông trường nên trình báo cơ quan chức năng.

(ĐN) - Khoảng 6 giờ, ngày 6-4, bảo vệ Nông trường cao su Thái Hiệp Thành (thuộc xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới mái hiên kho của nông trường nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Hải. (Ảnh: CTV)
Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Hải. (Ảnh: CTV)

Qua công tác xác minh, khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân là ông Phạm Anh Hải (55 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) nằm chết với nhiều vết thương còn dính máu trên người. Lần theo vết máu còn vương vãi tại hiện trường, công an phát hiện bên cạnh đường lô cao su cách thi thể ông Hải khoảng hơn 1km có nhiều vết cày, máu cũng vương vãi khắp nơi.

Kiểm tra quanh khu vực này, công an phát hiện chiếc nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay của ông Hải rơi tại đây. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của cơ quan công an, sợi dây chuyền vàng trên cổ ông Hải đã không còn. Ngoài số vật dụng nói trên, tại đây cơ quan công an còn phát hiện một chiếc bình thủy đã bị vỡ và còn dính đầy máu.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã bị sát hại để cướp tài sản. Tuy nhiên, những dấu vết để lại tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân và địa điểm cách đó không xa (nghi là hiện trường vụ án) có rất nhiều điều bất thường.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trước đó vào buổi chiều cùng ngày, ông Hải đi đám giỗ ở một nhà dân trong xã. Đến tối cùng ngày, ông Hải đi bộ về nhà, nhưng sau đó mọi người phát hiện ông này gặp nạn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Long Thành để điều tra làm rõ vụ việc.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích