Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng đột xuất 4 cá nhân bắt cướp

04:04, 11/04/2018

(ĐN)- Ngày 11-4, UBND huyện Định Quán đã tổ chức khen thưởng đột xuất 4 cá nhân gồm các ông: Nguyễn Văn Minh, Thái Thanh Đức, Đào Xuân Lâm (Công an viên xã Phú Lợi) và Ân Tiến Đức (người dân ấp 2, xã Phú Lợi) do có thành tích truy bắt đối tượng cướp tài sản...

(ĐN)- Ngày 11-4, UBND huyện Định Quán đã tổ chức khen thưởng đột xuất 4 cá nhân gồm các ông: Nguyễn Văn Minh, Thái Thanh Đức, Đào Xuân Lâm (Công an viên xã Phú Lợi) và Ân Tiến Đức (người dân ấp 2, xã Phú Lợi) do có thành tích truy bắt đối tượng cướp tài sản.

4
Các cá nhân có thành tích truy bắt đối tượng cướp tài sản được khen thưởng

Trước đó, khoảng 1 giờ, ngày 25-3-2018, hai đối tượng: Trần Ngọc Tiến (18 tuổi) và Lê Anh Minh (20 tuổi), cùng ngụ huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội rủ nhau thuê taxi để cướp tài sản của tài xế.

Sau khi thống nhất phương án, cả hai đến khu vực Bệnh viện 115 TP.Hồ Chí Minh gọi xe taxi biển kiểm soát: 51A 525.93 do tài xế Nguyễn Văn Thông (54 tuổi, ngụ Quận 10) điều khiển, rồi thuê anh Thông chạy về hướng huyện Định Quán.

Khi đến trước Trường THPT Lạc Long Quân, thuộc ấp 5, xã Phú Lợi, Minh nói anh Thông dừng xe để đi vệ sinh. Cùng lúc này, Tiến ngồi phía sau dùng tay bóp cổ anh Thông yêu cầu anh Thông đưa tiền cho bọn chúng. Sau khi đưa cho bọn chúng 1,2 triệu đồng, anh Thông đã bung cửa chạy ra ngoài tri hô người dân giúp đỡ.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Lợi đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Cùng lúc này, Công an xã cũng nhận được tin báo từ anh Ân Tiến Đức phát hiện hai đối tượng khả nghi đang đi bộ tại khu vực ấp 2 nên đã cử 3 công an viên: Thái Thanh Đức, Đào Xuân Lâm và Nguyễn Văn Minh đến tiếp cận và bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều