Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn

07:03, 25/03/2018

(ĐN) – Sáng 25-3, tại Nhà hát Đài PT-TH Đồng Nai, Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2018)...

(ĐN) – Sáng 25-3, tại Nhà hát Đài PT-TH Đồng Nai, Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2018) và tuyên dương 87 Bí thư Chi đoàn, cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu tỉnh năm 2018. Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đến dự.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong bài phát biểu ôn lại truyền thống 87 Ngày thành lập Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường, nhận định, cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu niên Đồng Nai đã không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Nối tiếp truyền thống của các thế hệ trước, tuổi trẻ Đồng Nai hôm nay luôn hăng hái thi đua, xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao băng đeo cho các Bí thư Chi đoàn tiêu biểu
Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tuyên dương các Bí thư Chi đoàn tiêu biểu

Thay mặt cho tuổi trẻ trong tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, xung kích, sáng tạo của các thế hệ thanh niên Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp.

Riêng các Bí thư Chi đoàn, cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương tại lễ kỷ niệm sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, làm tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên noi theo; tích cực đóng góp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương
Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương

* Cũng trong sáng 25-3, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình tọa đàm lăng kính xanh số tháng 3-2018.

Với chủ đề “Hình mẫu thanh niên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, đoàn viên thanh niên có cơ hội hiểu hơn về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến giới trẻ; khái niệm công dân toàn cầu và những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu.

Các ý kiến tại tọa đàm đều cho rằng, để trở thành công dân toàn cầu, người trẻ rất cần có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, nhạy bén, trách nhiệm, chuyên nghiệp và các kỹ năng tin học, ngoại ngữ…

Tiến sĩ Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng văn phòng công tác Tuyên giáo phía Nam (Ban Tuyên giáo Trung ương) chia sẻ tại tọa đàm
Tiến sĩ Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng văn phòng công tác Tuyên giáo phía Nam (Ban Tuyên giáo Trung ương) chia sẻ tại tọa đàm

* Chiều và tối cùng ngày, tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP. Biên Hòa), Tỉnh đoàn và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức “Ngày đoàn viên” tỉnh năm 2018 dành cho thanh niên công nhân.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, như: hướng dẫn kỹ năng tự vệ cho đoàn viên thanh niên công nhân; gameshow tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; hướng dẫn lái xe an toàn; thi karaoke “Cặp đôi hoàn hảo”; trò chơi dân gian…

 Bên cạnh đó, “Ngày đoàn viên” cũng có các gian hàng trưng bày các sản phẩm sáng tạo, hàng bình ổn giá, ẩm thực; tuyên dương đoàn viên công nhân tiêu biểu trong lao động, cá nhân tích cực trong phong trào “Sáng tạo trẻ”…

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Bên cạnh hoạt động cấp tỉnh, các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng đồng loạt diễn ra các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong đó, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu); trao kinh phí xây dựng một ngôi nhà nhân ái trị giá 40 triệu đồng, công trình thanh niên “Khu vui chơi trẻ em” cho Trường tiểu học Mã Đà trị giá 70 triệu đồng. Ngoài ra, thăm và tặng 5 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách (trị giá 1 triệu đồng/phần).

Nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam tổ chức tại Nhà thiếu nhi tỉnh từ chiều ngày 24-3 đến hết ngày 25-3 với nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi, như: giao lưu văn nghệ, các trò chơi vận động; giao lưu định hướng nghề nghiệp cho các em thiếu nhi.

Đoàn viên, thanh niên 2 đơn vị còn tham gia hoạt động công tác xã hội tại xã Lộc An (huyện Long Thành); các em đội viên tham gia các hoạt động trong chương trình “Một ngày làm chiến sĩ” tại Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) đóng chân tại TP. Biên Hòa.

Huyện đoàn Nhơn Trạch ngoài lễ kỷ niệm cũng đã tổ chức tuyên dương 16 cán bộ Đoàn tiêu biểu; tổ chức kết nạp 870 đoàn viên mới; tọa đàm “Xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

Huyện đoàn Định Quán tuyên dương 26 Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố tiêu biểu năm 2018; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; ký kết nghĩa với Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn trường đại học Đồng Nai; tặng 500 cuốn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện đoàn Thống Nhất tuyên dương 60 Đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn xuất sắc; giao lưu với các gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi…

Tin và ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều