Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết

03:01, 26/01/2018

(ĐN) - Sáng 26-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1-2018.Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của nước ta,..

(ĐN) - Sáng 26-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1-2018. Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2017; dự báo tình hình thế giới và phương hướng nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018.

Các đại biểu nghe đồng chí Bùi Quang Huy Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới...
Các đại biểu nghe đồng chí Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới...

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả nước và của tỉnh năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Tấn Linh lưu ý Ban Tuyên giáo các cấpcần  tập trung tuyên truyền các nội dung vừa được thông tin tại hội nghị, cùng các ngày lễ lớn, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân; đồng thời chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo an toàn trước, trong và sau tết. 

Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII, trong đó cần tập trung tuyên truyền sâu 2 Nghị quyết 18 và 19 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Nga Sơn

Tin xem nhiều