Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát hàng rào điện tử ngăn chặn voi rừng phá hại hoa màu

11:01, 17/01/2018

(ĐN)- Trước thực trạng voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực ấp 5 và ấp 7, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) để tìm kiếm thức ăn, phá hại hoa màu, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã tổ chức khảo sát thực tế tại địa bàn, đồng thời cung cấp trang bị, công cụ hỗ trợ cho đội phản ứng nhanh và thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại do voi rừng gây nên.

(ĐN)- Trước thực trạng voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực ấp 5 và ấp 7, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) để tìm kiếm thức ăn, phá hại hoa màu, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã tổ chức khảo sát thực tế tại địa bàn, đồng thời cung cấp trang bị, công cụ hỗ trợ cho đội phản ứng nhanh và thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại do voi rừng gây nên.

Khảo sát thực địa cho thấy hiện vẫn còn trên 200m dọc theo bìa rừng thuộc 2 ấp 5 và 7 vẫn chưa thể xây dựng hệ thống hàng rào điện tử do các đơn vị chưa thống nhất về phương án giải phóng mặt bằng, tạo “kẽ hở” để voi rừng đi vào rẫy người dân tìm kiếm thức ăn.

Theo người dân, hiện nay đã vào vụ điều nhưng voi rừng thường xuyên xuất hiện đã gây không ít khó khăn trong việc chăm sóc điều. Voi rừng còn bẻ gãy cành, làm trốc gốc và ăn luôn cả vỏ cây điều.

Hàng rào điện tử là một trong các hạng mục của dự án khẩn cấp bảo tồn voi được khởi công từ năm 2016, có chiều dài khoảng 50km chạy bao quanh Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, qua địa phận 4 xã gồm: Mã Đà, Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), Thanh Sơn (huyện Định Quán) và Đắc Lua (huyện Tân Phú).                                           

Văn Tuấn

Tin xem nhiều