Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

11:01, 04/01/2018

(ĐN)- Sáng nay 4-1, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (khóa X), nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy...

(ĐN)- Sáng nay 4-1, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (khóa X), nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quết 06 của Tỉnh ủy về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018...

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển nông nghiệp, du lịch; khởi nghiệp…

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Một số ý kiến cho rằng, việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu không phải bằng số lượng, mà quan trọng là chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Nhiều xã dù đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng còn nhiều việc phải làm, có tiêu chí nếu không kiên trì thực hiện sẽ tụt ngay.

Giám đốc Sở Nông  và phát triển nông thôn Huỳnh Thành Vinh phát biểu thảo luận tại hội nghị
Giám đốc Sở Nông và phát triển nông thôn Huỳnh Thành Vinh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, việc xây dựng nông thôn mới quan trọng nhất là đời sống nhân dân được nâng lên, giá trị sản xuất nông nghiệp phải tăng cao. Hiện nay, trong sản xuất nông nghiệp chưa có một cơ quan, đơn vị nào đảm bảo việc cung cấp giống cho nông dân, chủ yếu do tư nhân thực hiện và người nông dân tự đi mua giống. 

Bí thư huyện ủy Xuân Lộc thảo luận tại hội nghị
Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Phạm Văn Thuận phát biểu thảo luận tại hội nghị

Hội nghị cũng đã xem xét tờ trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh một số chỉ tiêu của Đảng bộ tỉnh năm 2018.

Tin: Phương Hằng; ảnh: Văn Chính

Tin xem nhiều