Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Thống Nhất còn 17 điểm, nhóm trẻ chưa được cấp phép

10:12, 25/12/2017

 (ĐN)- Huyện Thống Nhất vừa thành lập đoàn do Phòng GD-ĐT huyện chủ trì kiểm tra thực tế 14 cơ sở bảo trợ xã hội có nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và các điểm, nhóm trông giữ trẻ tư thục, độc lập ngoài công lập.

 (ĐN)- Huyện Thống Nhất vừa thành lập đoàn do Phòng GD-ĐT huyện chủ trì kiểm tra thực tế 14 cơ sở bảo trợ xã hội có nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và các điểm, nhóm trông giữ trẻ tư thục, độc lập ngoài công lập.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra về cơ sở vật chất; công tác quản lý, điều kiện hoạt động, tính chất pháp lý của các cơ sở; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở được cấp phép đều đáp ứng các điều kiện về nuôi dạy trẻ. Tuy nhiên, ở một số cơ sở chưa được cấp phép, cơ sở vật chất chưa đáp ứng theo yêu cầu; việc sắp xếp, bố trí các phòng ốc chưa hợp lý; công tác vệ sinh môi trường chưa được chú trọng; việc niêm yết, công khai tài chính chi tiêu hàng ngày ở một số cơ sở chưa thực hiện đúng theo quy định.

Toàn huyện Thống Nhất hiện có 47 cơ sở bảo trợ xã hội có nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và các điểm, nhóm trông giữ trẻ tư thục, độc lập ngoài công lập với trên 3 ngàn trẻ, trong đó có 17 cơ sở chưa được cấp phép hoạt động.

Nhật Quang

Tin xem nhiều