Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục rà soát số lượng đoàn viên, hội viên đúng thực chất

04:09, 14/09/2017

(ĐN)- Tại Hội nghị giao ban công tác dân vận quý III diễn ra vào sáng 14-9, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay trong tỉnh nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm,…

 

(ĐN)- Tại Hội nghị giao ban công tác dân vận quý III diễn ra vào sáng 14-9, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay trong tỉnh nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm, như: “giải cứu” heo, chuối; tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa (trên quốc lộ 1, huyện Trảng Bom), gây ách tắc giao thông…

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, phát biểu tại buổi họp.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp

Cũng theo đồng chí Hồ Thanh Sơn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng đã có hướng xử lý các vấn đề nêu trên. Trong đó, tỉnh đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam giảm giá vé qua trạm Trảng Bom và xem xét di dời trạm thu phí Tân Phú trên quốc lộ 20 về đúng phạm vi của dự án, tránh việc các phương tiện không đi qua dự án nhưng vẫn phải mua vé qua trạm.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại buổi họp.
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại cuộc họp

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý, nhiệm vụ của các đơn vị trong 3 tháng cuối năm là tập trung cho đại hội Ủy ban đoàn kết Công giáo cấp huyện và tỉnh; quan tâm kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã; và tiếp tục rà soát số lượng đoàn viên, hội viên đúng thực chất.

Phương Hằng

Tin xem nhiều