Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm đầu tư giai đoạn 2 đường chuyên dùng Tân Cang

04:09, 25/09/2017

(ĐN)- Ngày 25-9, Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Coop) đã tổ chức họp báo về tình hình sản xuất kinh doanh và tìm các giải pháp để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác mỏ vật liệu xây dựng.

(ĐN)- Ngày 25-9, Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Coop) đã tổ chức họp báo về tình hình sản xuất kinh doanh và tìm các giải pháp để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác mỏ vật liệu xây dựng.

Ông Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Dona Coop phát biểu ý kiến.
Ông Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Dona Coop phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo

Trong đó, vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất là việc cấm xe chở vật liệu xây dựng từ mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) lưu thông trên đường Đinh Quang Ân và các phương án kết nối đường chuyên dùng với các mỏ đá ở khu vực này.

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị xem xét lại giá trị thi công thực tế của tuyến đường chuyên dùng, cách thức thu phí, thời gian thu phí…, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và các doanh nghiệp; việc thu phí nên được thực hiện khi đã đầu tư hoàn chỉnh theo chủ trương của UBND tỉnh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn đề nghị các ngành chức năng kiểm tra lại việc cắm biển báo cấm các phương tiện trên 2 tấn lưu thông từ các hướng Quốc lộ 51 vào đường Chu Mạnh Trinh; đường Võ Nguyên Giáp vào đường Cống Lỡ và đường Võ Nguyên Giáp vào đường Chu Mạnh Trinh..., vì đoạn đường chuyên dùng mới chỉ đấu nối ra Quốc lộ 51, còn phần đấu nối ra đường Võ Nguyên Giáp chưa được đầu tư thông xe.

Phó giám đốc Sở Giao thông – vận tải Từ Nam Thành chia sẻ tại buổi họp báo.
Phó giám đốc Sở Giao thông – vận tải Từ Nam Thành chia sẻ tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó giám đốc Sở Giao thông – vận tải Từ Nam Thành ghi nhận tất cả những ý kiến, kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh có phương án phù hợp, đảm bảo lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, cũng như sớm ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực.

Ông Thành cho biết, hiện tại tuyến đường chuyên dùng đã thông xe giai đoạn 1. Sở Giao thông – vận tải sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tiến hành các bước, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông; khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế…để nhanh chóng tiến hành đầu tư giai đoạn 2 cho tuyến đường chuyên dùng kết nối ra đường Võ Nguyên Giáp.

Phó giám đốc Sở Giao thông – vận tải cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện mở đường kết nối với đường chuyên dùng, điều động xe lưu thông qua đường chuyên dùng. Từ đó, mới có thể đánh giá được khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển của tuyến đường này và có các phương án điều tiết phù hợp để thông báo tới người dân trong khu vực.

Đối với việc cắm biển báo tại đường Đinh Quang Ân, ông Thành cho biết, hiện UBND TP.Biên Hòa quản lý và phân luồng tuyến đường này.

Tin, ảnh: H.Hải

 

 

 

Tin xem nhiều