Báo Đồng Nai điện tử
En

Chém người sau va chạm giao thông, lãnh 5 năm tù

09:09, 19/09/2017

(ĐN)- Chiều 19-9, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Nhật (21 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) mức án 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nhật tại phiên tòa
Bị cáo Nhật tại phiên tòa

(ĐN)- Chiều 19-9, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Nhật (21 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) mức án 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 18-1, Nhật điều khiển xe máy đi trong khu vực tổ 49, KP.3, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Đồng Quốc Trung (32 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa). Sau một lúc lời qua tiếng lại, anh Trung lấy dây nịt đánh Nhật nhưng không gây thương tích.

Trên đường bỏ đi, Nhật nhặt một con dao rồi gọi cho hai người bạn là Tý và Tèo (chưa rõ lai lịch) cùng quay lại tìm Trung để đánh trả thù. Gặp Trung, Nhật đã dùng dao tấn công, khiến anh này bị thương tích với tỷ lệ 38%

Tại tòa, Hội đồng xét xử xác định hành vi gây án của Nhật có tính chất cô đồ, nên đã tuyên mức án nghiêm để giáo dục răn đe. Riêng đối với các đối tượng Tý, Tèo hiện đang được công an tiếp tục điều tra xác minh.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều