Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Y tế giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Đồng Nai

03:09, 05/09/2017

(ĐN) – Ngày 5-9, Đoàn giám sát của Bộ Y tế do TS. Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết...

 

(ĐN) – Ngày 5-9, Đoàn giám sát của Bộ Y tế do TS. Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Đoàn giám sát của Bộ Y tế giám sát lăng quăng tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
Đoàn giám sát của Bộ Y tế kiểm tra thực tế tình trạng lăng quăng tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Buổi sáng, Đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm của huyện Nhơn Trạch. Theo Ban chỉ đạo huyện, trong 8 tháng đầu năm 2017, toàn huyện Nhơn Trạch có hơn 900 ca sốt xuất huyết, tăng 650 ca so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 25% ca sốt xuất huyết trên toàn tỉnh.

Trong 3 tháng gần đây, toàn huyện Nhơn Trạch có 2 ca tử vong do sốt xuất huyết. Hiện nay, số ca bệnh sốt xuất huyết tại 2 xã: Hiệp Phước và Phước Thiền vẫn duy trì ở mức cao dù ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp chống dịch.

Giám sát thực tế tại ấp 3, ấp 4, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), Đoàn nhận thấy vẫn còn nhiều khu nhà trọ ẩm thấp, điều kiện vệ sinh kém. Nhiều vật phế thải chứa nước (như máng cho gà uống nước) vẫn còn để trong các khu dân cư; lăng quăng vẫn còn xuất hiện nhiều ở các vũng nước đọng trên những tấm bạt che mưa…

...và giám sát thực tế về công tác
...Giám sát thực tế công tác diệt lăng quăng tại các khu dân cư

Đoàn giám sát đề nghị huyện Nhơn Trạch chú ý làm tốt hơn nữa công tác diệt lăng quăng; tăng cường thêm nhân lực và tập huấn cụ thể cho các cộng tác viên y tế về công tác diệt lăng quăng, nhất là chú ý đến các vật có chứa nước như: máng cho gà ăn, vỏ xe, thùng lau nhà, bình bông, chậu kiểng, dĩa lót chậu kiểng, bạt che mưa…

Ngoài ra, đoàn cũng đề nghị huyện kiểm tra lăng quăng trong các doanh nghiệp có đông công nhân bị sốt xuất huyết; xử lý lăng quăng tại các nơi đông người như: quán nước, quán ăn…Đặc biệt, công tác truyền thông phải cụ thể hơn, chỉ rõ các vật dụng chứa nước phải lật úp, che đậy kín các vật dụng chứa nước…

Làm việc với Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành về công tác chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết, Đoàn giám sát đề nghị bệnh viện tiếp tục duy trì tổ điều trị sốt xuất huyết,  tập huấn cách phát hiện sớm những ca có dấu hiệu bệnh nặng để có hướng điều trị hoặc chuyển tuyến trên điều trị kịp thời. 

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn giám sát của Bộ y tế làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm Đồng Nai về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Tin và ảnh: Ngọc Thư

Tin xem nhiều