Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điều tra làm rõ 2 vụ trọng án

12:08, 28/08/2017

(ĐN)- Sáng 28-8, tại lễ chào cờ đầu tuần, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

(ĐN)- Sáng 28-8, tại lễ chào cờ đầu tuần, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 2 quần chúng (vụ giết người ở xã Bình Sơn)
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành)

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen và tiền thưởng kèm theo cho 2 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh; Công an xã Bình Sơn,(huyện Long Thành) và 2 ông Đoàn Đắc Mạnh, Phạm Quốc Bình, đều ngụ tại xã Suối Trầu (huyện Long Thành).

Đây là những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành) và vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm cầm đồ tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch).

Như tin đã đưa, trước đó khoảng 17 giờ 30 ngày 11-8, tại nhà ông Lê Trần Hữu Nhật (xã Bình Sơn), đối tượng Trần Trung Thực đã dùng súng bắn tử vong em Lê Hương Thảo Linh (17 tuổi), sau đó lẩn trốn trong rẫy mì gần khu vực gây án.

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Xác định đối tượng rất manh động và sử dụng vũ khí nguy hiểm, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, cùng Công an xã Bình Sơn, Công an huyện Long Thành tổ chức lực lượng truy bắt hung thủ.

Đặc biệt, với sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Đoàn Đắc Mạnh (người tình nguyện cho máy cày san ủi gần 7 ngàn m2 rẫy trồng mì gần đến kỳ thu hoạch) và ông Phạm Quốc Bình (người đã dũng cảm lái máy cày) để giúp lực lượng truy bắt khép chặt vòng, không cho hung thủ trốn thoát. Sau gần 5 tiếng đồng hồ bao vây, truy lùng, lực lượng truy bắt đã phát hiện đối tượng Trần Trung Thực dùng súng tự sát.

Tập thể Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng tập thể cá nhân điều tra làm rõ vụ giết người cướp tài sản ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch
Tập thể Ban giám đốc tặng hoa và tiền thưởng chúc mừng 4 đơn vị có thành tích điều tra, làm rõ vụ đối tượng sát hại chủ tiệm cầm đồ ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen và thưởng đột xuất với tổng số tiền 20 triệu đồng cho 4 đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh); Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Long Thọ (thuộc huyện Nhơn Trạch) có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm cầm đồ Gia Hân, ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó vào ngày 9-8, bà Nguyễn Thị Nhung (chủ tiệm cầm đồ Gia Hân) đã bị đối tượng sát hại, sau đó cướp đi 1 xe gắn máy và số tiền hơn 50 triệu đồng. Sau khi vụ án xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nhơn Trạch, khẩn trương điều tra xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau khi rà soát 120 điểm ở trọ, sàng lọc trên 200 đối tượng tiền án, tiền sự, tiến hành kiểm tra tất cả các dịch vụ cầm đồ, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, ngày 14-8, lực lượng phá án đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Hoàng (20 tuổi) tạm trú tại ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, nghi phạm sát hại bà Nhung.

Tin và ảnh: Đình Biên

Tin xem nhiều