Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi tắm hồ, một bé trai tử vong

07:08, 27/08/2017

(ĐN) - Ngày 26-8, lãnh đạo xã Lộc An, huyện Long Thành xác nhận, vào trưa ngày 25-8, trên địa bàn xã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, làm một bé trai tử vong.

 

(ĐN) - Ngày 26-8, lãnh đạo xã Lộc An, huyện Long Thành xác nhận, vào trưa ngày 25-8, trên địa bàn xã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, làm một bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h15, ngày 25-8, bé Hồ Gia Huy, 6 tuổi, ngụ khu 15, xã Long Đức, huyện Long Thành, cùng một số bạn rủ nhau ra hồ chứa nước Lộc An, tại ấp Thanh Bình, xã Lộc An để tắm.

Trong khi đang tắm gần bờ, thì bé Huy bị trượt chân ra chỗ sâu và chìm xuống. Thấy bạn chơi với, các bạn đi cùng đã chạy về tìm những người dân gần đó kêu cứu. Thế nhưng khi mọi người đến vớt được cháu Huy lên thì cháu đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc An và Công an huyện Long Thành đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.  

Hồ chứa nước Lộc An rộng khoảng 70ha, nằm trên địa bàn hai xã: Lộc An và Long Đức của huyện Long Thành. Hồ có chức năng thoát lũ cho địa bàn xã Lộc An và một phần của thị trấn Long Thành. Do mùa mưa mực nước sâu, nên hai xã đã cắm bảng cảnh báo nguy hiểm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền cho người dân sống xung quanh hồ không tổ chức tắm hồ, câu cá, đánh lưới để tránh xảy ra đuối nước.

Hoàng Nguyên

Tin xem nhiều