Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo Đồng Nai đã làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh Tổ quốc

11:07, 31/07/2017

(ĐN)- Đó là đánh giá của Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh tại lễ phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Báo Đồng Nai...

(ĐN)- Đó là đánh giá của Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh tại lễ phát động điểm Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Báo Đồng Nai năm 2017 diễn ra vào ngày 31-7.

 Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ phát động điểm Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Báo Đồng Nai.

Theo Đại tá Bùi Hữu Danh, thời gian qua, thông qua những bài viết chính luận, sắc sảo, Báo Đồng Nai đã kịp thời chuyển tải đến đông đảo cán bộ, nhân dân về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Báo còn thông tin kịp thời tình hình an ninh trật tự; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm.

Đại tá Bùi Hữu Danh trao kỷ niệm chương
Đại tá Bùi Hữu Danh trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh tổ quốc" cho Tổng biên tập báo Đồng Nai Trần Huy Thanh.

Để góp phần đưa Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, Đại tá Bùi Hữu Danh mong muốn Báo Đồng Nai tiếp tục tích cực, chủ động hơn nữa để phối hợp với lực lượng Công an tỉnh vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Thượng tá Phạm Ngọc Hà, Phó trưởng phòng PA81 Công an tỉnh trả lời các câu hỏi của phóng viên báo Đồng Nai về công tác an ninh mạng.
Thượng tá Phạm Ngọc Hà, Phó trưởng phòng PA81 Công an tỉnh trả lời các câu hỏi của phóng viên báo Đồng Nai về công tác an ninh mạng.

Đặt biệt, cũng theo Đại tá Bùi Hữu Danh, báo cần tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả, thành tích trong bảo đảm an ninh trật tự; gương người tốt, việc tốt; các mô hình về điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, cần có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thông báo mạng.

Đại tá Bùi Hữu Danh khẳng định, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các lực lượng công an tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền lợi của đội ngũ phóng viên báo khi tác nghiệp và thực hiện công tác chuyên môn.

Tổng biên tập báo Đồng Nai Trần Huy Thanh thông qua Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của cơ quan
Tổng biên tập báo Đồng Nai Trần Huy Thanh thông qua Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của cơ quan

Theo lãnh đạo báo Đồng Nai, từ tháng 8-2016 đến nay, Báo đã có hơn 400 tin, bài tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, báo đã đăng hơn 300 tin, bài tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài ra, Báo cũng đã tích cực tìm tòi, phản ánh trên báo những kinh nghiệm, mô hình hay, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạ và, trong giữ gìn an ninh trật tự để người dân, các đơn vị, địa phương học tập.

Dịp này, các cán bộ, biên tập viên, phóng viên và nhân viên Báo Đồng Nai đã được nghe đại diện các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh trình bày chuyên đề về an ninh mạng và âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Tin: Thanh Hải, ảnh: H.A

 

Tin xem nhiều