Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ lập báo cáo khả thi dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

04:05, 29/05/2017

(ĐN) – Ngày 29-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành, cùng UBND huyện Long Thành để bàn phương án thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thành phần giải phóng mặt bằng sân bay quốc tế Long Thành.

(ĐN) – Ngày 29-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành, cùng UBND huyện Long Thành để bàn phương án thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thành phần giải phóng mặt bằng sân bay quốc tế Long Thành.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Ngô Thế Ân báo cáo về tình hình dân cư tại khu vực dự án.
Chủ tịch UBND huyện Long Thành Ngô Thế Ân báo cáo về tình hình dân cư tại khu vực dự án.

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với Chính phủ về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần để đẩy nhanh tiến độ.

Báo cáo này sẽ được giao cho tỉnh thực hiện, trong đó tỉnh phải làm rõ phương án đền bù, khung chính sách, phương án đào tạo việc làm và cả nguồn vốn.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, từ trước đến nay, chưa có tiền lệ lập báo cáo nghiên cứu khả thi về giải phóng mặt bằng, nên việc làm sẽ rất khó. Bản chất là giải phóng mặt bằng, nhưng do liên quan đến nhiều vấn đề khác ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, nên phải thành lập một tổ, gồm các lãnh đạo cùng với các chuyên viên giỏi để thực hiện báo cáo. Trong đó, cần phải lập đề cương xin ý kiến các bộ, ngành góp ý cho đảm bảo đúng cấu trúc của báo cáo nghiên cứu khả thi.

Báo cáo sẽ gồm 2 phần: đền bù giải phóng mặt bằng và thực hiện hiện tái định cư cho dân, dự kiến sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới. Được biết, năm 2014, UBND tỉnh đã lập dự toán cho dự án này khoảng 18 ngàn tỷ đồng và đến nay khi áp giá mới vào đã lên đến 23 ngàn tỷ đồng.

Tin, ảnh:Khắc Giới

 

 

Tin xem nhiều