Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Tân Phú: Nước giếng châm lửa bốc cháy nghi ngút

04:05, 21/05/2017

(ĐN) - Theo ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, trong thời gian qua, một số giếng nước của người dân ở ấp Phú Lâm 1 xuất hiện váng dầu đọng trên mặt nước khi châm lửa đốt thì bốc cháy nghi ngút.

Nước giếng của một hộ dân ở ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú khi châm lửa đốt thì bốc cháy nghi ngút. Ảnh cắt từ clip trên fanpage Người Đồng Nai
Nước giếng của một hộ dân ở ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú khi châm lửa đốt thì bốc cháy nghi ngút. Ảnh cắt từ clip trên fanpage Người Đồng Nai
(ĐN) - Theo ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, trong thời gian qua, một số giếng nước của người dân ở ấp Phú Lâm 1 xuất hiện váng dầu đọng trên mặt nước khi châm lửa đốt thì bốc cháy nghi ngút.
 
Ông Hướng cho biết, hiện tượng trên được người dân trình báo từ hai tuần trước và đến nay chưa có kết luận của các cơ quan chuyên môn. "Khoảng 20 hộ dân có giếng khoan lẫn giếng đào ở khu vực trên, khi múc nước lên thì nước có lớp váng giống váng dầu, châm lửa đốt sẽ cháy. Xã cũng đã cử cán bộ đến ghi nhận, lập biên bản hiện tượng và trình báo lên Phòng tài nguyên – môi trường huyện xử lý” – Ông Hướng nói.
 
Nhiều người dân địa phương nghi ngờ khả năng do rò rỉ bồn chứa xăng dầu, rồi thấm qua các mạch nước dẫn đến các giếng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân của hiện tượng trên.
 
Được biết, xung quanh khu vực trên có một trạm xăng dầu. Kế bên trạm xăng này có một cái ao nhưng hiện giờ ao chưa thấy có hiện tượng này. Phòng Tài nguyên – môi trường huyện Tân Phú đã cử cán bộ đến hiện trường, xác nhận có hiện tượng đúng như phản ánh của người dân. Phòng đang tiếp tục có đợt kiểm tra tại đây. 
 
UBND huyện Tân Phú cũng đã kiến nghị Sở Tài nguyên - môi trường lập đoàn kiểm tra hiện tượng trên để làm rõ nguyên nhân và tìm hướng xử lý.
 
H.Q
 
Tin xem nhiều